Thượng tá Bùi Trọng Khiêm – Phó Đoàn thể thao Bộ Công an: Hoàn thành mục tiêu là mừng
Thượng tá Bùi Trọng Khiêm.
(Cadn.com.vn) - Bên lề Đại hội TDTT toàn quốc lần VI, Phóng viên Báo CATP Đà Nẵng có cuộc trao đổi nhanh với Thượng tá Bùi Trọng Khiêm – Phó Đoàn thể thao Bộ Công an về thành tích của đoàn cũng như hướng phát triển của thể thao CAND trong những năm tới.
- Đoàn Thể thao Bộ Công an đã hoàn thành mục tiêu tốp 10 nhưng không thể cải thiện vị trí so với kỳ Đại hội trước. Thượng tá có suy nghĩ gì về vấn đề này?
+ Kỳ ĐH trước chúng tôi ở top 10, nhưng kỳ này nhiều địa phương đã tiến bộ vượt bậc do có đầu tư chiều sâu, đang cạnh tranh quyết liệt. Trong khi đó, thế mạnh của thể thao Công an như bắn súng, võ thuật chúng tôi đều đã thi đấu và giành HCV. Thế nên, việc chúng tôi hoàn thành chỉ tiêu đã là điều đáng mừng rồi.
- Được biết để chuẩn bị cho ĐH này, ngay từ năm 2008 Đoàn đã chú trọng cho các VĐV đi tập huấn nước ngoài nhưng vì sao việc thực hiện mục tiêu top 10 lại khó đến vậy, thưa thượng tá?
+ Đầu tư cho thể thao thành tích cao của Bộ Công an chỉ ở mức trung bình. Trong khi, các địa phương khác lại đầu tư mạnh, họ mang cả các VĐV từng đạt HCV châu lục về tham gia tạo sự cạnh tranh khốc liệt. Mặt khác với các môn kỹ thuật như bóng bàn, cầu lông, bơi... các địa phương đào tạo VĐV bài bản từ nhỏ. Trong khi chúng tôi không có điều kiện để làm như vậy.
- Theo thượng tá, phải làm gì để thể thao CAND có bước chuyển biến đột phá trong thời gian tới?
+ Phải đầu tư mạnh vào lực lượng VĐV trẻ. Lương thưởng có cao thì mới thu hút họ về phục vụ được. Hiện chúng tôi làm thể thao vẫn chưa phải nhà nghề. Tức là phải hướng đến thể thao CAND chuyên nghiệp, đỉnh cao trong thời gian tới.
- Thượng tá đánh giá thế nào về điều kiện thi đấu tại Đà Nẵng?
+ Có thể nói cơ sở hạ tầng phục vụ Đại hội của Đà Nẵng rất tốt, có lẽ chỉ xếp sau TPHCM và Hà Nội. Đặc biệt Cung thể thao Tiên Sơn được đầu tư xây dựng hiện đại, kiến trúc độc đáo sẽ tạo đà lớn cho thể thao Đà Nẵng phát triển. Không chỉ hạ tầng thể thao, tôi thấy hạ tầng xây dựng nói chung của Đà Nẵng cũng phát triển mạnh mẽ. Bộ mặt đô thị của Đà Nẵng đã thay đổi rất nhiều so với vài năm trước tôi đến đây.
- Xin cảm ơn Thượng tá về cuộc trao đổi!
Hải Hậu
(thực hiện)